Multimedia Đọc Báo in

Nữ cán bộ CNVC-LĐ Trường Tiểu học Lê Đình Chinh: Hăng hái thi đua "giỏi việc trường - đảm việc nhà"

09:38, 05/01/2014
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar) hiện có 40 cán bộ công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ), trong đó lực lượng lao động nữ chiếm gần 95%.
 
Mặc dù nhiều chị em còn nuôi con nhỏ; một số giáo viên tuổi lớn, sức khỏe yếu, tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao có phần hạn chế; nhiều chị có đời sống còn gặp nhiều khó khăn, không ít chị em phải dạy học xa nhà nhưng trong những năm qua, nữ cán bộ giáo viên, CNVC-LĐ Trường Tiểu học Lê Đình Chinh luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm vừa làm tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua “hai tốt”, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh trong một buổi chào cờ đầu tuần.
Học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh trong một buổi chào cờ đầu tuần.

Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “giỏi việc trường-đảm việc nhà”, thời gian qua, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Lê Đình Chinh luôn đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em, động viên và tạo điều kiện kịp thời để các chị được học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, cán bộ nữ giáo viên nhà trường có trình độ trên chuẩn chiếm tỷ lệ 82,5%. Trong những năm học gần đây, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh luôn có tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98%, 100% học sinh khối lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Trong 3 năm học gần đây, nhà trường đã vinh dự có 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 cán bộ thư viện giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên viết chữ đẹp cấp tỉnh, 1 tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh, hàng chục giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và 21 lượt chị được công nhận chiến sĩ thi đua các cấp. Với tinh thần lao động sáng tạo, trong 3 năm qua, tập thể nữ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh đã có 117 đề tài “sáng kiến kinh nghiệm” đạt giải cấp trường, 21 đề tài được công nhận cấp huyện. Đồng thời năm học nào, nhà trường cũng có từ 5 bộ đồ dùng học tập gửi đi dự thi cấp huyện và đoạt giải. Các lớp do nữ giáo viên chủ nhiệm đều được đánh giá, xếp loại tốt; các chị được phân công làm công tác đoàn thể như: Chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công, tổng phụ trách, bí thư đoàn, tổ trưởng Công đoàn… đều tích cực, năng động cùng lúc hoàn thành nhiều công việc được giao. Ngoài việc giảng dạy trên lớp, các chị còn bố trí thời gian hợp lý để chăm sóc mái ấm gia đình, nuôi con khỏe-dạy con ngoan, sắp xếp công việc gia đình khoa học theo tiêu chí “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Dù trong điều kiện công tác và cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng các chị vẫn tích cực hưởng ứng phong trào giúp nhau phát triển kinh tế bằng cách đóng góp nguồn “quỹ tương trợ công đoàn” (hiện nguồn quỹ này có 27 triệu đồng) để giúp các công đoàn viên lúc khó khăn, hoạn nạn. Công đoàn nhà trường còn tạo điều kiện cho chị em vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình.

Với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường, nhiều chị em đã phát huy được vai trò trách nhiệm, toàn vẹn trong công việc và chăm sóc gia đình. Trong thời gian qua, 100% gia đình nữ cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh đều được công nhận “Gia đình văn hóa”. Cô Nguyễn Thị Kim Kiều, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: “Phong trào “giỏi việc trường-đảm việc nhà” được phát động liên tục trong nhà trường, qua đó nhiều chị em đã trưởng thành và trở thành chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đồng thời giữ gìn mái ấm gia đình hạnh phúc, nuôi con cái khỏe, dạy con ngoan”.

Văn Sơn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.