Multimedia Đọc Báo in

Sửa đổi quy chế trường dự bị đại học

17:32, 03/01/2014

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học (ĐH).

Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học; phòng chức năng; tổ bộ môn; hội đồng tư vấn; lớp học.

Điểm mới nhất tại Thông tư là bổ sung nội dung “Hội đồng tư vấn” và “lớp học”. Theo đó, Hội đồng tư vấn của nhà trường được thành lập theo quyết định của hiệu trưởng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng thành viên của các hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quy định.

Học sinh được tổ chức thành lớp học theo khối thi. Mỗi lớp học không ít hơn 30 học sinh và không quá 45 học sinh.

Bãi bỏ những nội dung: Hội đồng khoa học và đào tạo; các ban chuyên môn; các trung tâm.

Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, hiệu trưởng quyết định thành lập không quá 5 phòng chức năng để thực hiện các lĩnh vực công tác như: hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; bồi dưỡng, quản lý chất lượng; kế hoạch, tài chính; công tác học sinh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-2-2014.

Nguồn GD&TĐ
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.