Multimedia Đọc Báo in

Thêm 20 huyện được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ

19:02, 19/06/2013

Bộ GD-ĐT cho biết, tại kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 có thêm 20 huyện được bổ sung vào danh sách được hưởng chính sách đặc thù nhằm phát triển nguồn nhân lực cho địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trong đó, có 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên. 7 huyện còn lại gồm Võ Nhai (Thái Nguyên), Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh), Bắc Trà My (Quảng Nam), Đăk Glong (Đăk Nông), Tân Phú Đông (Tiền Giang), Trà Cú (Trà Vinh). Học sinh các huyện này có cơ hội được ưu tiên xét tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ hệ chính quy. Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có quy định xét tuyển thẳng cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức.
 

Nguồn hanoimoi


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.