Multimedia Đọc Báo in

Xe chở cát quá tải gây mất an toàn giao thông

11:08, 08/09/2017
Thời gian qua, trên tuyến Quốc lộ 27 tình trạng xe tải chở cát có dấu hiệu quá tải trọng hoạt động cả ngày lẫn đêm gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.
 
Ngay trong buổi sáng, trên đoạn đường từ cầu Giang Sơn (xã Yang Réh, huyện Krông Bông) hướng về TP. Buôn Ma Thuột, từng đoàn xe tải chở cát “có ngọn” nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao. Vào giờ tan trường, đoạn đường trước cổng Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) có rất đông học sinh nhưng hàng loạt xe tải chở cát vượt quá thành thùng xe vẫn vừa chạy vừa  bấm còi inh ỏi, cát trên thùng xe rơi vãi đầy đường. Không chỉ vậy, nhiều xe còn có dấu hiệu cơi nới thùng xe cao gần gấp đôi so với mức cho phép, cát đầy tràn thành thùng chạy vào khu vực đông dân cư. Trên một số tuyến đường thuộc địa bàn TP. Buôn Ma Thuột như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh… nhiều xe tải chở cát quá tải chạy liên tục vào ban đêm khiến cho người dân không khỏi bức xúc.
Xe tải chở cát “có ngọn” chạy ngang qua Trường Tiểu học Kim Đồng vào giờ cao điểm.
Xe tải chở cát “có ngọn” chạy ngang qua Trường Tiểu học Kim Đồng vào giờ cao điểm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Thủ, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho hay: “Thanh tra Sở vẫn thường xuyên thực hiện tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện và xử lý các xe cố tình vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Thanh tra đã phát hiện và xử lý 294 cá nhân, tổ chức vi phạm, nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 157 trường hợp. Các nội dung vi phạm chủ yếu gồm chở hàng vượt quá trọng tải cho phép, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không chấp hành việc kiểm tra tải trọng… Tuy nhiên, do lực lượng Thanh tra còn mỏng nên không thể kiểm soát hết được”. 

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp kiểm tra,  xử lý quyết liệt hơn nữa nhằm chấn chỉnh tình trạng xe tải chở cát vi phạm tải trọng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. 
 
Hồng Nguyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.