Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin sôi nổi phong trào "Tuổi cao - gương sáng"

08:14, 08/06/2021

Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Cư Kuin hiện có hơn 8.500 hội viên tham gia sinh hoạt tại 8 cơ sở hội cấp xã, 113 chi hội thôn, buôn.

Trong những năm qua, Hội NCT huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các địa phương triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương sáng – phát huy vai trò NCT, xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh, thi đua phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đặc biệt, phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" đã phát huy được vai trò của NCT trong xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, lao động sản xuất, giáo dục con cháu học tập…

Một trong nét nổi bật là NCT nêu gương trong phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Toàn huyện hiện có trên 3.900 hội viên NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; trong đó có 270 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, tập trung vào các mô hình trang trại trồng cây ăn quả, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ với mức thu nhập từ 90 - 200 triệu đồng/năm. Thành công từ làm kinh tế, NCT trên địa bàn huyện còn tham gia giúp đỡ người nghèo, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hội viên NCT của huyện Cư Kuin còn tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh. Hiện nay toàn huyện có 98 câu lạc bộ (CLB) NCT với 3.187 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt, luyện tập; trong đó có 87 CLB thể dục dưỡng sinh, 2 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, 2 CLB cồng chiêng, 2 CLB thơ, 2 CLB cầu lông, cờ tướng, 2 CLB vũ điệu và 1 CLB hát then đàn tính... Trong 5 năm qua hội viên NCT trên địa bàn huyện đã hiến trên 9.000 m2 đất; đóng góp 3.593 ngày công lao động và ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

UBND xã Hòa Hiệp tổ chức tặng quà và chúc thọ người cao tuổi.
UBND xã Hòa Hiệp tổ chức tặng quà và chúc thọ người cao tuổi.

Song song với đó, NCT còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, vận động con cháu, gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn huyện có 211 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể. NCT còn thường xuyên tham gia công tác phòng, chống tội phạm, hòa giải thành công hàng chục vụ tranh chấp nội bộ nhân dân, giải phóng mặt bằng, góp phần tạo sự bình yên ở cơ sở…

Không chỉ phát huy vai trò của NCT, các cấp Hội NCT từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về chính sách đối với NCT. Từ năm 2016 đến năm 2020, Hội NCT huyện đã góp phần hoàn thiện hồ sơ cho 1.382 hội viên từ 80 tuổi trở lên hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ sở y tế tuyến xã tổ chức tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho 19.210 hội viên; cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 400 triệu đồng, khám mắt cho hơn 850 hội viên và mổ đục thủy tinh thể cho hàng trăm hội viên. Ngoài ra, Hội NCT huyện còn tham mưu cho Ban vận động Quỹ Vì người nghèo của huyện vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thăm hỏi 625 hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 310 triệu đồng.

Hồng Khanh

 


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.