Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ và những công trình "xanh"

08:38, 07/06/2021

Phát huy sức trẻ tình nguyện, thời gian qua, nhiều công trình trồng cây gắn với bảo vệ môi trường đã được đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh thực hiện, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Những ngày qua, đoàn viên, thanh niên huyện Krông Búk tất bật chăm sóc, phát quang bụi rậm và đào hố để trồng thêm cây xanh tại công trình thanh niên “Trồng và chăm sóc 2.000 cây sao đen” trên địa bàn xã Cư Né (huyện Krông Búk).

Anh Vũ Minh Cường, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Búk cho biết, đây là công trình được Huyện Đoàn Krông Búk thực hiện vào tháng 5-2018, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018). Được sự cho phép của UBND huyện, Huyện Đoàn đã tiến hành trồng gần 2.000 cây sao đen trên diện tích hơn 20.000 m2, tại khu vực đất thuộc rừng phòng hộ (xã Cư Né).

Từ đó đến nay, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện nhận nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ công trình. Mỗi năm tổ chức làm cỏ 3 lần, bón phân, tưới nước từ 2 - 3 đợt vào mùa khô. Anh Y Vân Mlô, Phó Bí thư Đoàn xã Cư Né chia sẻ, công trình “Trồng và chăm sóc 2.000 cây sao đen” nằm trên địa bàn xã nên được Đoàn xã thường xuyên kiểm tra, bảo vệ, chăm sóc, đồng thời tiến hành xây dựng một vọng gác thanh niên ngay đường vào khu vực này để quản lý.

Đoàn viên, thanh niên huyện Krông Búk tổ chức chăm sóc và trồng dặm cây sao đen hằng năm.
Đoàn viên, thanh niên huyện Krông Búk tổ chức chăm sóc và trồng dặm cây sao đen hằng năm.
"Thông qua hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh đã phát huy vai trò của tuổi trẻ, thể hiện sự quyết tâm và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
anh Vũ Minh Cường, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Búk

Ba năm trôi qua, từ cây con nay những cây sao đen đã bắt đầu thích nghi và phát triển tốt, nhiều cây đã cao quá đầu người. Để có được thành quả đó là cả một quá trình bảo vệ, giữ đất, giữ rừng của tập thể đoàn viên, thanh niên huyện Krông Búk. Theo lời anh Vũ Minh Cường, thời gian đầu, rừng cây sao đen liên tục bị một số người dân chặt gốc, bẻ ngọn, nhổ đi… Theo thống kê sơ bộ, trong ba năm qua đã có khoảng 300 cây sao đen bị phá hoại. Chưa kể, người dân còn lấn đất, trồng cây công nghiệp lên diện tích đất còn trống khiến quá trình giữ đất, giữ rừng khá gian nan. Tuy vậy, nhờ sự quyết liệt của Huyện Đoàn cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương, đến nay tình trạng đó đã giảm đáng kể, rừng cây đã phát triển xanh tốt, cánh rừng phòng hộ lại bạt ngàn màu xanh của cây cối. Sắp tới, Huyện Đoàn Krông Búk sẽ tiến hành trồng thêm 500 cây xanh vào những phần đất trống ở công trình để phủ xanh cánh rừng.

Cùng với trồng cây xanh, nhiều con đường hoa cũng được lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh xây dựng, mang đến cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tại huyện Cư M’gar, Đoàn xã Ea Tul đã triển khai công trình “Đường hoa thanh niên” khá đặc biệt tại đường xuống bến nước Ea Ching (buôn Tría, xã Ea Tul). Đây cũng là công trình được Huyện Đoàn Cư M’gar chọn làm công trình điểm vào “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ nhất (tháng 3-2021).

Chị H’Lieo Ktla, Bí thư Đoàn xã Ea Tul cho hay, với mong muốn tạo cảnh quan, giữ gìn, làm đẹp bến nước và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên cũng như người dân, Đoàn xã đã lên ý tưởng thực hiện công trình này. Vì đường xuống bến nước khá dốc, thay vì trồng các loại hoa thân mềm thông thường, Đoàn xã đã quyết định trồng hoa giấy, kết hợp làm giàn trụ sắt với chiều cao 3 m, khi cây lớn sẽ giăng dây kẽm, tạo vòm cho các giàn hoa.

Đoàn viên, thanh niên xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) chăm sóc
Đoàn viên, thanh niên xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) chăm sóc "Đường hoa thanh niên".

Đoàn xã Ea Tul cũng phân công đoàn viên, thanh niên thường xuyên tưới nước, làm cỏ, tỉa cành, chăm sóc cây để đường hoa phát triển tốt; tổ chức dọn dẹp bến nước, phát quang bụi rậm, mở rộng đường xuống bến nước ra 3 m (trước đây đường khá hẹp, chỉ khoảng 1,5 m). Nhờ vậy, đoạn đường xuống bến nước dài gần 150 m đã trở nên thông thoáng, phủ đầy màu xanh của cây cỏ. Được biết, bến nước Ea Ching hiện đang phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân buôn Tría và buôn Hra A. Hằng ngày, người dân thường xuyên đến lấy nước sinh hoạt và tắm giặt. Từ khi “Đường hoa thanh niên” được xây dựng đã tạo cảnh quan thoáng đãng, mang đến con đường sạch đẹp, thuận tiện cho người dân.

Bên cạnh việc xây dựng “Đường hoa thanh niên”, hằng năm, Đoàn xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường. Mới đây, nhân Ngày Môi trường thế giới (5-6), Đoàn xã Ea Tul đã triển khai trồng 400 cây muồng hoàng yến tại tuyến đường Thanh niên tự quản với chiều dài 1,5 km, hứa hẹn sẽ mang lại cảnh quan tuyệt đẹp vào thời gian tới.

Huyền Diệu

 


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.