Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Truyền dạy ching Kram cho học sinh dân tộc thiểu số

17:47, 08/04/2021
Từ ngày 5 đến 9-4, Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Cư Kuin đã tổ chức lớp học ching Kram (chiêng tre) cho 30 học sinh người dân tộc thiểu số của Trường THCS Ea Tiêu.
 
Tham gia lớp học, các em học sinh đã được các nghệ nhân truyền dạy những kiến thức cơ bản về ching Kram như: nhận biết về chiêng, cách cầm chiêng, kỹ năng diễn tấu; diễn tấu một số bài chiêng quen thuộc như: "Đón khách", "Mừng lúa mới"…
 
Lớp học nhằm giúp học sinh người dân tộc thiểu số kế thừa, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, qua đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
 
th
Học sinh người dân tộc thiểu số được nghệ nhân dạy cách đánh ching Kram
 
Kết thúc lớp học, Ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành lớp học đánh ching Kram cho các em học sinh.
 
Trong thời gian tới, Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Cư Kuin sẽ tiếp tục mở lớp học đánh chiêng đồng cho các em học sinh tại xã Dray Bhăng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ huyện Cư Kuin nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” tại địa phương.
 
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.