Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương sáng"

08:44, 08/04/2021

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi huyện Lắk đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy hiệu quả vai trò "Tuổi cao - Gương sáng", đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định phong trào “Người cao tuổi tích cực tham gia lao động, sản xuất, giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ hàng đầu, Hội Người cao tuổi huyện Lắk đã tuyên truyền, động viên, khuyến khích hội viên còn sức khỏe tích cực cùng con cháu tham gia sản xuất, kinh doanh, mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình. Hội cũng vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Hiện Hội Người cao tuổi huyện Lắk có 2.300 hội viên, trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Trong đó có 125 cụ sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Đơn cử như gia đình ông Hà Huy Cán (thôn 4, thị trấn Liên Sơn) có 10 ha trồng cà phê xen tiêu, điều và chăn nuôi gia cầm có thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm; gia đình ông Nguyễn Hữu Sơn (thôn Mê Linh 1, xã Buôn Triết) trồng 3 ha lúa nước, 4 ha cà phê và 12 ha khoai lang cho thu nhập 800 triệu đồng/năm; gia đình ông Y Tuyên Hmok (buôn Tơr, xã Đắk Liêng) phát triển 10 ha cà phê xen tiêu, chăn nuôi bò lai và cá thu nhập hơn 700 triệu đồng/năm… Đặc biệt, Hội Người cao tuổi huyện đã vận động hội viên đóng góp được nguồn quỹ 1,4 tỷ đồng cho hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình; có 8 xã xây dựng Quỹ toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được 157 triệu đồng, nguồn quỹ này được sử dụng để phúng viếng, thăm hỏi hội viên ốm đau…

Thành viên Câu lạc bộ dân ca huyện Lắk tham gia biểu diễn tại Đại hội Hội  Người cao tuổi xã Buôn Triết. Ảnh: Phương Thảo
Thành viên Câu lạc bộ dân ca huyện Lắk tham gia biểu diễn tại Đại hội Hội Người cao tuổi xã Buôn Triết. Ảnh: Phương Thảo

 

Hội Người cao tuổi huyện Lắk là lực lượng nòng cốt trong việc vận động con cháu, gia đình chung tay xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2020, hội viên đã hiến 15.800 m2 đất, đóng góp 100 triệu đồng và 200 ngày công xây dựng nông thôn mới; trồng 57.600 cây xanh và nhận chăm sóc, bảo vệ 104 ha rừng...

Bên cạnh việc hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, Hội còn thành lập 29 câu lạc bộ (CLB) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút 851 hội viên tham gia như: CLB liên thế hệ giúp nhau; CLB dân ca; cầu lông; bóng bàn; cồng chiêng… đã tạo sân chơi bổ ích, sôi nổi, giúp các cụ sống vui, sống khỏe.

Trong đó, tiêu biểu là CLB dân ca của huyện, được thành lập vào tháng 9-2015, ban đầu có 24 thành viên, đến nay đã tăng lên 47 thành viên ở độ tuổi từ 40 – 80 của 5 xã, thị trấn, hoạt động định kỳ 4 lần/tháng. “CLB không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người yêu thích làn điệu dân ca quê hương, mà qua đó còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa đặc sắc của từng vùng miền qua lời ca, tiếng hát, nhằm bồi dưỡng tinh thần, giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày”, bà Trịnh Thị Thanh, Chủ nhiệm CLB dân ca chia sẻ.

Ngoài ra, CLB liên thế hệ giúp nhau cũng được thành lập ở các xã Đắk Liêng, Đắk Nuê và Buôn Triết với 213 hội viên tham gia. Trong đó, CLB liên thế hệ giúp nhau tại thôn Yên Thành 2 (xã Đắk Nuê) với 40 thành viên tham gia giúp nhau: chăm sóc sức khỏe; phát triển kinh tế; văn hóa, văn nghệ… mang lại hiệu quả tích cực. CLB này còn xây dựng nguồn quỹ hơn 100 triệu đồng hỗ trợ hội viên nghèo vay phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Lắk cho biết, với 4.792 hội viên, sinh hoạt ở 11 tổ chức hội, Hội đã triển khai hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, tích cực cùng con cháu tham gia lao động sản xuất, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên..

Phương Thảo

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.