Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi phong trào thi đua của phụ nữ thị trấn Quảng Phú

08:38, 08/04/2021

Hội LHPN thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar) có 9 chi hội, với 67 tổ hội, 2.530 hội viên. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đến nay 100% chi hội phụ nữ ở thị trấn Quảng Phú đều xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác, mỗi hội viên tham gia ít nhất một hoạt động tiết kiệm.

Hiện Hội LHPN thị trấn Quảng Phú đã xây dựng được 61 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm với nguồn vốn gần 1 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội còn thành lập mô hình “Phụ nữ thu gom phế liệu gây quỹ” vừa giúp chị em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vừa giúp gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động phụ nữ duy trì và nhân rộng tổ góp vốn quay vòng, tổ làm công giúp nhau, mô hình “10 + 1”, “15+1”…

Phụ nữ thị trấn Quảng Phú thu gom phế liệu gây quỹ giúp hội viên nghèo.
Phụ nữ thị trấn Quảng Phú thu gom phế liệu gây quỹ giúp hội viên nghèo.
Thông qua phong trào thi đua yêu nước, đến nay Hội LHPN thị trấn Quảng Phú đã xây dựng được 27 gương điển hình tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực; trên 70% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình 5 không, 3 sạch. Hằng năm có 100% chi hội xếp loại vững mạnh, trong đó 30% đạt xuất sắc...

Dù số tiền đóng góp của mỗi hội viên không nhiều, nhưng với sự tham gia đông đảo của chị em, nguồn vốn huy động được từ các tổ đã góp phần không nhỏ giúp nhiều chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Chị Phạm Thị Thanh (tổ dân phố 8) cho hay, tổ góp vốn tiết kiệm ở tổ dân phố thành lập năm 2003, với mức đóng góp 500.000 đồng/tháng/hội viên đến nay đã huy động được 200 triệu đồng. Chị em nào có hoàn cảnh khó khăn đều được vay vốn không tính lãi suất hoặc mức lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.

Bên cạnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hội LHPN thị trấn Quảng Phú còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu mô hình làm kinh tế hiệu quả cho hội viên học tập, khuyến khích phụ nữ tự lực phát triển kinh tế gia đình, trong đó quan tâm đến phụ nữ nghèo làm chủ hộ.

Tiêu biểu có thể kể đến mô hình trồng cây sương sâm của gia đình chị Phạm Thị Tý (ở tổ dân phố 6). Sau khi tham quan các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh, nhận thấy lá sương sâm - nguyên liệu để làm món giải khát thạch sương sâm - khá được ưa chuộng trên thị trường, chị đã tận dụng diện tích đất vườn nhà mua giống về trồng. Theo chị Tý, trồng sương sâm tốn ít chi phí, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, cho thu nhập ổn định quanh năm. Với 3 sào trồng sương sâm, gia đình chị Tý đang có thu nhập tầm 30 triệu đồng/tháng, sau khi trừ chi phí.

Chị Phạm Thị Tý (tổ dân phố 6) trồng cây sương sâm cho thu nhập khá.
Chị Phạm Thị Tý (tổ dân phố 6) trồng cây sương sâm cho thu nhập khá.

Chị Phạm Thi Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Quảng Phú cho hay, xác định phong trào thi đua ra sức học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Hội đã tích cực tuyên truyền sâu rộng và nhận được sự tham gia sôi nổi của hội viên. Các phong trào thi đua được phát động với nội dung cụ thể, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của chị em hội viên, như: phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững làm giàu chính đáng; phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh; phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình hạnh phúc… Qua đó đã tập hợp, phát huy sức mạnh, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên phụ nữ. Những đóng góp, nỗ lực của phụ nữ thị trấn Quảng Phú trong phong trào thi đua yêu nước không chỉ tạo nên sự thay đổi cuộc sống cho bản thân mình còn góp phần tạo nên nhiều giá trị có ích cho xã hội, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống các tệ nạn xã hội.

 Với những hoạt động sôi nổi, có nhiều thành tích trong phong trào phụ nữ, mới đây (ngày 8-3), Hội LHPN thị trấn Quảng Phú vinh dự được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo chị Phạm Thi Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Quảng Phú, đây là vinh dự cũng như động lực để khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước trong chị em hội viên. Sắp tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Đỗ Lan

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.