Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại UBND tỉnh

16:58, 20/08/2014

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 20-8, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở LĐ-TBXH đã báo cáo với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Quang cảnh buổi giám sát
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê phát biểu tại buổi giám sát
Thực hiện Nghị quyết số 494 của UBTVQHK13, trong 2 năm 2012-2013, UBND tỉnh đã điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng cho 25.506 người có công, với tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 975 nhà tình nghĩa trong tổng số 1.861 nhà cần hỗ trợ theo Kế hoạch 3404 và Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã quy tập được 44 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ; bố trí 21 người phục vụ, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, 10 người tham gia kháng chiến, nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên được hưởng trợ cấp người phục vụ; các chế độ trợ cấp khác như : người tham gia kháng chiến bị địch bắt, tù đày, chế độ điều dưỡng  theo Nghị định 31 của Chính phủ, bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công, thờ cúng liệt sĩ …đều được rà soát và thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng  vẫn còn một số bất cập cần tháo gỡ như: văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa có sự thống nhất trong quy định cấp hồ sơ điều trị bệnh của đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học; xem xét điều chỉnh mức trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng; cần bổ sung, mở rộng các loại giấy tờ làm căn cứ lập thủ tục hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...
Lãnh đạo Sở LĐTBXH giải trình những
Lãnh đạo Sở LĐTBXH giải trình những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện chính sách theo Pháp lệnh số 04, 05 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 31, Nghị định 56 của Chính phủ là nỗ lực của tỉnh nhằm giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng; đồng thời thống nhất các kiện nghị của tỉnh đối với Trung ương. Về phía tỉnh, Đoàn giám sát yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ người có công, kịp thời phát hiện những hồ sơ giả, cương quyết xử lý nghiêm những đối tượng giả mạo hồ sơ để trục lợi chính sách ưu đãi; tiếp tục huy động các nguồn lực để tri ân, báo ân, nhất là hỗ trợ người có công  cải thiện nhà ở…

 
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.