Multimedia Đọc Báo in

Hội Phụ nữ huyện M’Drak: Nhiều hoạt động giúp hội viện, phụ nữ xóa đói giảm nghèo

09:36, 02/11/2011

Trong 5 năm (2006-2011), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện M’Drak đã phối hợp tổ chức được 25 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, thu hút 2.000 lượt hội viên tham gia; tổ chức 86 buổi Hội thảo đầu bờ thu hút 1.800 lượt chị em tham gia… Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ còn đẩy mạnh các hoạt động tín dụng tiết kiệm giúp vốn cho chị em bằng nhiều hình thức để phát triển kinh tế. Các cấp Hội đã thành lập được 415 nhóm “Tín dụng tiết kiệm” với số tiền vận động hơn 994 triệu đồng; gần 100 nhóm vay vốn tiết kiệm khác để cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Hội còn đứng ra tín chấp và ký ủy thác với Ngân hàng chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết cho 4.797 hội viên vay vốn với số tiền gần 52 tỷ đồng để phát triển kinh tế… Từ phong trào “Ngày tiết kiệm vì người nghèo”, “hũ gạo tiết kiệm”, “nuôi heo đất và ống tiền tiết kiệm”… do Hội phát động đã xây dựng được 125 hũ gạo tiết kiệm, nuôi 36 heo đất và 27 ống tiền tiết kiệm, thu được hơn 42,7 triệu đồng, 5.625 kg gạo. Hằng năm, 100% cơ sở hội đã tiến hành rà soát và đăng ký “giúp có địa chỉ” những hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Qua đó, trong những năm qua, đã có 2.341 hộ nghèo được giúp, trong đó có 486 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp Hội Phụ nữ đăng ký giúp đỡ thực sự có chuyển biến và đã có 382 chị em thoát nghèo bền vững.

Mỹ Sự

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.