Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo giải pháp phát triển sầu riêng theo hướng bền vững

15:10, 28/08/2017

Sở NN-PTNT vừa phối hợp với Công ty CP phát triển công nghệ sinh học Dona-Techno, Công ty CP cà phê Phước An tổ chức Hội thảo Giải pháp phát triển sản xuất sầu riêng bền vững kết hợp phòng chống bệnh hại trên cây sầu riêng.

Tham dự Hội thảo, có đại diện Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Sở NN-PTNT 5 tỉnh Tây Nguyên, Đồng Nai, Bình Phước và hơn 500 nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị thu hút đông đảo người dân tham dự
Hội nghị thu hút đông đảo người dân tham dự


Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cuối năm 2016, đầu năm 2017 mưa trái mùa kéo dài trên địa bàn khiến độ ẩm tăng cao, nấm phytophthora phát sinh gây hại trên 200 ha sầu riêng ở huyện Krông Pắc. Trước thực trạng đó, Sở NN-PTNT phối hợp với 2 công ty trên xây dựng 7 mô hình trị bệnh cho 430 cây sầu riêng. Trong đó, 5 mô hình cây bị nhiễm bệnh nặng, 2 mô hình nhiễm bệnh nhẹ được trị bệnh bằng thuốc Agri-fos 400. Sau hơn 3 tháng triển khai (từ 18-2 đến 31-5-2017), những vườn cây bị nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ đã hết bệnh, phục hồi gần như hoàn toàn, ra hoa, trái non; vườn bị bệnh nặng ra chồi non; bệnh cơ bản dừng ở vườn bị nặng cấp độ 3.

Đại diện các nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp trả lời câu hỏi của người dân về vấn đề phát triển sầu riêng theo hướng bền vững
Các nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp trả lời câu hỏi của người dân liên quan đến phát triển sầu riêng theo hướng bền vững

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao hiệu quả mô hình phòng, trị bệnh cho sầu riêng và kiến nghị phía đơn vị thực hiện mô hình cần hướng dẫn thêm kỹ thuật phòng, trị bệnh cho bà con. Ngoài ra, các nhà khoa học, nhà quản lý còn trực tiếp giải đáp các thắc mắc liên quan đến chăm sóc sầu riêng mùa mưa; các giải pháp nâng cao chất lượng sầu riêng theo hướng bền vững...

Đắk Lắk hiện có khoảng 4.000 ha sầu riêng, tập trung ở các huyện Cư M’gar, Krông Năng, Krông Pắc, TP. Buôn Ma Thuột.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.