Multimedia Đọc Báo in

Thăm, tặng quà 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở TP. Buôn Ma Thuột

20:10, 19/07/2019

Chiều 19-7, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng quà và trao sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2019).

Đó là các Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài (SN 1927, ở thôn 4, xã Hòa Thắng); Nguyễn Thị Toàn (SN 1932), Tô Thị Chiểu (SN 1930), Lê Thị Xang cùng ở tổ dân phố 1, phường Tân Hòa; Võ Thị Hồng (SN 1925, ở tổ dân phố 4, phường Tân Hòa); Đào Thị Lục (SN 1921, ở thôn 4, xã Ea Tu) và  Lê Thị Bé (SN 1920, ở thôn 1, xã Hòa Thuận).

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách  xã hội tỉnh và Sở LĐ-TBXH trao quà và sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Sở LĐ-TBXH trao quà và sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài...

Tại nhà các Mẹ, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần các Mẹ, mong các Mẹ sống vui, sống khỏe. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ, tri ân công lao của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

2
...và ân cần, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Toàn.

Với tình cảm tri ân sâu sắc, nhân dịp 27-7 năm nay, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao 49 sổ tiết kiệm tình nghĩa (mỗi sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 5 triệu đồng) tặng 49 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.