Multimedia Đọc Báo in

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

19:59, 18/05/2017

Chiều 18-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 5 đến toàn thể hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường thông báo một số nội dung
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường thông báo một số nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 5.

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5 đến 10-5 tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua các kết luận, nghị quyết; đặc biệt là 3 nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cùng một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường đã thông tin một số tình hình trong nước và khu vực thời gian gần đây.

Nguyên Hoa

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.