Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đại biểu Hội Tù yêu nước tỉnh Dak Lak khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015

08:33, 16/09/2010

Ngày 15-9, Hội Tù yêu nước tỉnh Dak Lak đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu  khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015. Các đồng chí: Phạm Đức Tùy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Dek H’Dơk, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ  tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Hội Tù yêu nước 14 tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng hơn 200 đại biểu đại diện hơn 2.000 hội viên trên địa bàn tỉnh đã về tham dự.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.


Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Hội Tù yêu nước tỉnh luôn hợp tác chặt chẽ với các sở, ban, ngành để thực hiện tốt chính sách đãi ngộ của Đảng, của Nhà nước đối với những người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. 5 năm qua, toàn tỉnh có 550 người được hưởng chính sách như thương binh, có 1.200 người hưởng chế độ một lần, đã đề nghị được xét tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” cho 1.750 người. Hằng năm Hội tổ chức các đợt đi điều dưỡng tập trung hoặc nghỉ tại nhà với 450 người; tổ chức thăm hỏi hàng trăm hội viên những lúc ốm đau, hoạn nạn với số tiền lên đến vài chục triệu đồng; phối hợp UBMTTQ tỉnh xây dựng 15 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 300 triệu đồng. Tiếp tục phát huy truyền thống kiên trung, bất khuất trong chốn lao tù, những cựu tù yêu nước đang vượt khó vươn lên, vay vốn phát triển ngành nghề, lập trang trại chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình, giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ; luôn đi đầu, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương… Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội ở các huyện tiến hành còn chậm; một số hội viên chưa thật sự đề cao vai trò trách nhiệm, ít tham gia sinh hoạt; nội dung, các hoạt động của Hội chưa phong phú…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2010-2015: Tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng Hội; Thực hiện tốt các quy định của địa phương, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng, Sở LĐ-TB&XH, các địa phương giải quyết tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành có liên quan đến người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Phát huy truyền thống đoàn kết, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, hoạn nạn; kịp thời giúp đỡ về vật chất đối với những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai sưu tầm các tư liệu, tổ chức biên soạn tập kỷ yếu ghi lại những câu chuyện, tấm gương đấu tranh kiên cường, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Phạm Đức Tùy, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Đức Tùy, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đức Tùy biểu dương những kết quả đạt được của Hội Tù yêu nước trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Hội cần tích cực vận động, tập hợp những cựu tù yêu nước vào Hội; phát huy tinh thần kiên trung, bất khuất, vươn lên làm giàu, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ truyền thống yêu nước; đoàn kết, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; bồi dưỡng thêm về nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ hội viên, khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015.
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước khóa II gồm 14 người; bà Nguyễn Thị Ngọc Lý tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội.
Trao sổ tiết kiệm tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trao sổ tiết kiệm tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, Hội Tù yêu nước tỉnh Dak Lak đã trao 7 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng) tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc