Multimedia Đọc Báo in

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

15:26, 16/07/2021

Sáng 16-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh chụp qua màn hình).
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh chụp qua màn hình).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành, hoạt động để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất. Toàn ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được người dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Tuyên giáo thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế như: việc tổ chức triển khai, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở cấp cơ sở và các đối tượng đặc thù còn chưa đảm bảo tiến độ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có nơi, có lúc chưa quyết liệt; việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống còn hạn chế; công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc vẫn còn hạn chế…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tuyên truyền kết quả của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị…

Duy Tiến


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.