Multimedia Đọc Báo in

Đồng loạt tổ chức Ngày hội cử tri trẻ tại 1.709 điểm bầu cử

16:38, 23/05/2021
Ngày 23-5, các tổ chức cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức Ngày hội cử tri trẻ tại 1.709 điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.
 
Trong đó, Ngày hội cử tri trẻ tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn làm điểm của cấp tỉnh. 
 
Tham gia Ngày hội, đội hình tình nguyện của các đơn vị túc trực tại các điểm bầu cử tổ chức các hoạt động như: hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh khuôn viên diễn ra bầu cử, công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ các Tổ bầu cử. Ngoài tham gia các hoạt động tình nguyện, các cử tri trẻ còn thực hiện quyền bầu cử lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của mình.
 
Được biết, toàn tỉnh có hơn 290.000 cử tri trẻ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày hội không chỉ giúp cho đoàn viên, thanh niên và mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cử tri mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh trong tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh. 
 
Một số hình ảnh về Ngày hội cử tri trẻ trên toàn tỉnh:
 
Đoàn viên thanh niên
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh

 

Kiểm tra nhiệt độ từng cử tri tại các điểm bầu cử
Kiểm tra thân nhiệt từng cử tri tại các điểm bầu cử

 

Sắp xếp
Sắp xếp xe tại khuôn viên các điểm bầu cử

 

Hỗ trợ công tác trang trí
Hỗ trợ công tác trang trí

 

Đưa hòm phiếu bầu cử lưu động đến người dân
Đưa hòm phiếu bầu cử lưu động đến người dân

 

Vân Anh

 

 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.