Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện nghiêm giải pháp bảo đảm an toàn giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19

16:35, 09/04/2021

Sáng 9-4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực truyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) quý I, triển khai nhiệm vụ quý II - 2021.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và thành viên Ban ATGT tỉnh.

d
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Quý I-2021 với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương tình hình trật tự ATGT trên toàn quốc cơ bản bảo đảm tốt. Toàn quốc xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ TNGT giảm 263 vụ (giảm 7,58%), tăng 33 người chết (tăng 2,01%), giảm 183 người bị thương (giảm 7,12%). Đáng chú ý vẫn còn 30 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 70%, gồm: Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Quảng Bình.

Trong quý I, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý trên 853.000 trường vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt trên 828 tỷ đồng, tước trên 81.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần 150.000 phương tiện các loại. Bên cạnh đó, các Trạm kiểm tra tải trọng xe, lực lượng thanh tra các sở giao thông vận tải và thanh tra các cục quản lý đường bộ sử dụng cân sách tay đã kiểm tra gần 30.000 xe, trong đó có trên 3.000 xe vi phạm, tước gần 1.200 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 28 tỷ đồng.

d
Đại biểu dự hội nghị điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra liên quan đến xe khách, xe tải, dẫn tới số người thương vong cao. Tình trạng xe quá tải, xe cơi nới lưu thông trên các tuyến đường khiến nhiều công trình cầu, đường hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao…

Tại Đắk Lắk, 3 tháng đầu năm 2021 đã xảy ra 78 vụ TNGT, làm chết 59 người, bị thương 62 người. So với cùng kỳ năm 2020 tăng 15 vụ, tăng 5 người chết và tăng 32 người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao công tác bảo đảm ATGT trên phạm vi cả nước; biểu dương 30 tỉnh, thành có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời phê bình các tỉnh để TNGT tăng cao, đặc biệt đối với 5 tỉnh có số người chết do TNGT tăng cao trên 70%.

d
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”. Trong đó ưu tiên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về kết hợp giải pháp bảo đảm trật tự ATGT gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, triển khai đồng bộ về công tác kiểm soát tải trọng xe, nhất là tại các tuyến quốc lộ trọng điểm trên toàn quốc; tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Lực lượng công an mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp 30-4, 1-5, bảo đảm trật tự ATGT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Hoàng Tuyết

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.