Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập huyện

19:49, 02/04/2021
Chiều 2-4, Đảng bộ, chính quyền huyện Ea H’leo tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập huyện (3-4-1980 - 3-4-2021).
 
Ngày 3-4-1980, huyện Ea H’leo được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Krông Búk, gồm 4 xã: Ea Khal, Ea Sol, Ea H’leo, Dliê Yang và khu vực Tổng đội thanh niên xung phong Nghĩa Bình xây dựng vùng kinh tế mới Thuần Mẫn.
 
tt
Các đại biểu tham dự tọa đàm.
 
Trải qua 41 năm, Đảng bộ, chính quyền huyện đã đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng, vươn lên trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh. Đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 10,72%; tổng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 1.690 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,88 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 6%. 
 
tt
Bí thư Huyện ủy Ea H’leo Bun Thó Lào phát biểu tại tọa đàm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, an sinh xã hội bảo đảm, công tác giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đến nay, Đảng bộ huyện đã có 38 tổ chức cơ sở đảng với hơn 4.300 đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
tt
Lãnh đạo huyện Ea H’leo tặng quà lưu niệm cho nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà thơ Hồng Hoa.
 
Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Ea H’leo Bun Thó Lào đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Đồng thời kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tập trung phát triển các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời gắn với phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao... 
 
tt
Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Ea H’leo qua các thời kỳ nhận quà tặng tại buổi tọa đàm.
 
Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Ea H’leo đã trao quà tặng các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. 
 
Sau 40 năm quay trở lại huyện, nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng ra mắt hai ca khúc về huyện Ea H’leo tại buổi tọa đàm là “Bản tango Ea H’leo” (thơ Hồng Hoa) và “Gió gọi tôi về phía Ea H’leo”. 
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.