Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Krông Ana

Phát động đợt thi đua đặc biệt

11:49, 06/03/2021
Ngày 4-3, Hội LHPN huyện Krông Ana tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phát động đợt thi đua đặc biệt.
 
Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.
 
Các đơn vị ký cam kết thực hiện phong trào thi đua
Các đơn vị ký cam kết thực hiện phong trào thi đua
 
Phát huy truyền thống quý báu ấy, thời gian qua Hội LHPN huyện Krông Ana đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào “5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”; phát huy nội lực, huy động sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ, các tổ chức, cá nhân chung tay triển khai, thực hiện các hoạt động, việc làm phù hợp, thiết thực vì hạnh phúc, an toàn của phụ nữ, trẻ em... 
 
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Phụ nữ huyện Krông Ana phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Krông Ana gắn với chủ đề năm 2021 “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
 
Trao vốn khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ
Trao vốn khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ
 
Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã trao 3 suất vốn khởi nghiệp (10 triệu đồng/suất) cho hội viên phụ nữ thị trấn Buôn Trấp và các xã Dray Sáp, Ea Na.
 
Vân Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.