Multimedia Đọc Báo in

Chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã hội của tỉnh

20:46, 26/03/2021

Sáng 26-3, UBND tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số - xu thế của sự phát triển”.

Tham dự hội thảo có các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà và hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành 19 tỉnh, thành phố trên cả nước; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thuộc các lĩnh vực ô tô, cơ khí, nông nghiệp, du lịch, y khoa, môi trường, các hợp tác xã nông nghiệp…

a
Đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án trọng tâm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển công nghệ thông tin (CNTT) – truyền thông của tỉnh; qua đó xếp hạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và an toàn thông tin của tỉnh tăng qua hằng năm. Đứng trước thời cơ và thách thức mới, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quyết tâm chọn chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số sẽ phải phản ánh tầm nhìn để đẩy mạnh sáng tạo, phát triển đột phá công nghệ kỹ thuật số, từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, phổ biến, tuyên truyền đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ…

a
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đề xuất Đắk Lắk tập trung giải quyết một số vấn đề trọng tâm như: Chính quyền số chọn điểm đột phá là đưa 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh lên mức độ 4 trước 30-6-2021; đặt mục tiêu 50% DVCTT phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. Kinh tế số chọn điểm đột phá là  triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc và nền tảng dữ liệu số cho phép cá thể hoá đến từng cây cà phê, từng bước chuyển dịch từ việc bán cà pha nguyên liệu thô sang bán sự trải nghiệm, bán sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Xã hội số chọn điểm đột phá là triển khai ứng dụng hỗ trợ tư vấn sức khoẻ cho người dân trên thiết bị di động, mỗi người có thể có một bác sĩ riêng tư vấn trực tuyến. Triển khai nền tảng dạy và học trực tuyến để mỗi học sinh có thể học những bài giảng do các thầy cô giáo ưu tú thực hiện, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý… Việc nắm bắt hay bỏ lỡ cơ hội chuyển đổi số phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm hay không quyết tâm, dám làm hay không dám làm của tỉnh.

a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc hội thảo.

Tham gia hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày các tham luận: Chiến lược định hướng chuyển đổi số Quốc gia và 3 bài toán cụ thể đặt ra cho Đắk Lắk năm 2021; Định hướng về kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk; Cách tiếp cận chuyển đổi số và đề xuất ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường; Hạ tầng số cho chuyển đổi số; Thực tế ứng dụng chuyển đổi số ở doanh nghiệp địa phương…

a
Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến trình bày tham luận tại hội thảo


Thông qua chương trình hội thảo nhằm truyền thông đến các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cách làm chuyển đổi số của Đắk Lắk về các giải pháp ưu việt mang đến hiệu quả thiết thực cho chính quyền và doanh nghiệp khi áp dụng công nghệ vào quá trình sản xuất, vận hành, cung cấp dịch vụ, hướng đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn liền với các thế mạnh và tiềm lực của địa phương.

Thúy Hồng


 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.