Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, đa dạng

15:46, 11/01/2021

Sáng 11-1, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện các đơn vị liên quan.

a
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, ngành đã đạt những kết quả quan trọng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động tiếp tục tăng từ 54,2 triệu người (năm 2015) lên 54,6 triệu người (năm 2020); cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51,6% lên 64,5%, trong đó, lao động có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 20,29% lên 24,5%; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp và ở khu vực thành thị luôn duy trì dưới 4%... Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm nhanh, từ 9,88% xuống còn 2,75%; thu nhập của người lao động được cải thiện; độ bao phủ BHXH và Bảo hiểm thất nghiệp không ngừng được mở rộng. Trong đó, năm 2020 số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 1 triệu người, tăng 365% so với cuối năm 2015. 

a
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Bên cạnh đó, các chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện tốt, đời sống người có công được nâng lên, không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm; phòng chống xã hội tệ nạn được tăng cường…

Năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid -19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế; phát triển thị trường lao động theo hướng minh bạch, cạnh tranh và hội nhập; mở rộng diện bao phủ chính sách an sinh xã hội và nâng dần mức trợ cấp… Cụ thể, phấn đấu 66% lao động được qua đào tạo, 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước hằng năm từ 1 - 1,5%; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng… góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

a
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trần Phú Hùng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của toàn ngành trong thời gian qua; trong đó phải kể đến những hoạt động giảm nghèo, thực hiện chính sách người có công, an sinh xã hội, việc làm và đào tạo nghề trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp … Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, do đó đồng chí đề nghị ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, đa dạng, thống nhất, huy động sự chung tay của toàn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển kỹ năng nghề theo hướng chuẩn hóa, chuyên môn hóa, hội nhập quốc tế theo khung kỹ năng nghề quốc gia gắn với báo cáo nhu cầu thị trường và phát triển bền vững; chăm lo Tết thật tốt cho các đối tượng người nghèo, người cô đơn, người có công với cách mạng…

 

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc