Multimedia Đọc Báo in

Chương trình "Cùng em đến trường"

21:55, 19/12/2020
Hội Sinh vật cảnh, CLB MC tỉnh, CLB Văn nghệ sĩ huyện Krông Pắc phối hợp với Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam và các mạnh thường quân vừa tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. 
 
Tại tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị đã trao tặng 100 xe đạp, 100 suất quà (200.000 đồng/suất) cho các em học sinh khó khăn tại xã Hương Liên, Hương Lâm, Hương Vĩnh (huyện Hương Khê). Trong đó riêng tại bản Rào Tre (xã Hương Liên), đoàn đã tặng 43 suất quà (gồm gạo, chăn và các nhu yếu phẩm) cho gia đình  đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; trao 35 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 4 suất quà cho các em nhỏ là con nuôi của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; tặng 55 suất quà (gồm ba lô, vở, bút) cho học sinh khó khăn; trao tặng 1 ti vi và 20 triệu đồng cho Trường Mầm non bản Rào Tre.
 
Tặng xe đạp
Tặng xe đạp cho học sinh huyện Hương Khê
 
Tại tỉnh Quảng Bình, đoàn đã trao tặng 4.000 quyển vở cho Huyện Đoàn Tuyên Hoá; tặng 100 suất học bổng (200.000 đồng/suất) cho học sinh, hỗ trợ 3,8 triệu đồng cho cô giáo mặc bệnh hiểm nghèo tại trường Tiểu học Minh Hoá, huyện Minh Hoá. 
 
Trao học
Trao học bổng cho học sinh huyện Minh Hóa
 
Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 234 triệu đồng.
 
Những phần quà được trao tặng trong chương trình là tấm lòng, sự động viên của đoàn gửi tới các em học sinh ở địa phương bị ảnh hưởng bão lũ với mong muốn cùng chia sẻ những khó khăn, mất mát mà các em phải gánh chịu trong thời gian vừa qua; tạo niềm tin, động lực và tiếp sức cho các em cố gắng vươn lên, phấn đấu học tập, rèn luyện.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.