Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện M'Drắk lần thứ 3

18:14, 12/10/2020

Sáng 12-10, Ban Thường vụ Huyện ủy M’Drắk đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020; tổng kết công tác đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện đề ra cơ bản đều đạt kế hoạch. 

Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 33.887 ha (bằng 99,4% kế hoạch, tăng hơn 66 ha so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 244 tỷ đồng, ngành lâm nghiệp đạt 56 tỷ đồng, ngành công nghiệp ước đạt 327 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ ước đạt 950 tỷ đồng (tăng 6,1% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách ước thực hiện gần 90 tỷ đồng… 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đạt 123/228 tiêu chí, bình quân đạt 10 tiêu chí/xã; dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đạt thêm 20 tiêu chí. 

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người nghèo, dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 64 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 83 đảng viên dự bị, phát thẻ Đảng cho 327 đồng chí...

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị.
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020: Thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng công tác chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch; đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, thiên tai; tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản;  thúc đẩy các hoạt động thương mại – dịch vụ; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội... Bên cạnh đó, cần tập trung công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng đảng viên là người tại chỗ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…   

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao Giấy khen tặng 9 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.