Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thi đua yêu nước TP. Buôn Ma Thuột lần thứ VI (2020 - 2025)

19:59, 22/07/2020

Ngày 22-7, TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2020-2025). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đến dự và chỉ đạo đại hội.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố đạt kết quả trên nhiều mặt. Kinh tế tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu tích cực; xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn dự kiến. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đóng góp cho ngân sách nhà nước 17.150 tỷ đồng, riêng năm 2020 đóng góp ước trên 4.380 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2015. GDP bình quân đầu người đạt 96,3 triệu đồng, tăng 39,3 triệu đồng so với năm 2015.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Hoạt động văn hoá, thông tin được tổ chức với nhiều hình thức phong phú và sinh động; công tác phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc luôn được chú trọng; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; ngành giáo dục đã phát động phong trào thi đua gắn với cuộc vận động thực hiện tốt nhiệm vụ “xã hội học tập”; công tác giảm nghèo được thực hiện khá tốt với tỷ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm từ 0,38%/năm...

Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới tại Đại hội.
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới Lê Hữu Bá.

Đại hội đã đề ra mục tiêu phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020-2025: huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển trên một số lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, khoa học kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, văn hóa – thể thao; đưa tăng trưởng kinh tế cao hơn giai đoạn trước, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thu hút đầu tư, hình thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao vào một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc và tạo tiền đề, cơ sở để TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà biểu dương các tập thể, cá nhân của thành phố đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong phát triển các phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước hằng năm ngay từ đầu năm gắn với việc ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 và những năm tiếp theo tiến hành xây dựng nội dung, tiêu chí, thanh bảng điểm và tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua cụ thể trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các hội, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua sâu rộng…

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Trương Công Thái trao Giấy chứng nhận
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Trương Công Thái trao Giấy chứng nhận Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái.

Nhân dịp này, đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 3 Mẹ trên địa bàn thành phố và truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Lê Quang Bố và bà Cao Thị Hợi (phường Tân Hòa) có nhiều liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc.

... và tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Lãnh đạo TP. Buôn Ma Thuột trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Đồng thời, trao Giấy chứng nhận Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 cho bộ sản phẩm cà phê phin giấy, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái; tặng Giấy khen của UBND TP. Buôn Ma Thuột cho 37 tập thể và 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.