Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Thi đua yêu nước huyện Krông Năng lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

10:56, 24/06/2020
Chiều 23-6, UBND huyện Krông Năng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã đến dự và phát biểu tại đại hội.
 
1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại đại hội.
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Krông Năng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển đều khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. 
 
1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển phát biểu tại đại hội.
 
Hiệu quả của các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng bình quân 7,73%; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 87,34 triệu đồng, tăng 28,82 triệu so với năm 2015; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tiến bộ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 7,17 %; tỷ lệ nhựa hóa, cứng hóa đường giao thông huyện quản lý đạt 100%; toàn huyện có 3 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2020 phấn đấu thêm 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí; cải cách hành chính đạt kết quả cao, tăng 14 bậc so với năm 2015; phong trào Thi đua quyết thắng, "Vì an ninh Tổ quốc" của lực lượng vũ trang đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…
 
1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà (ngoài cùng bên phải) và Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển (ngoài cùng bên trái) trao Quyết định truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho các gia đình.
 
Tại đại hội, đại diện các điển hình tiên tiến đã có những tham luận chia kinh nghiệm thành công cũng như khó khăn, thách thức để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngày càng hiệu quả...
 
Đại hội cũng đã phát động động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 và bầu chọn đoàn đại biểu gồm 9 người đi dự đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh.
 
Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Năng đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị, huyện cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; coi trọng xây dựng nhân tố điển hình và tuyên truyền bồi dưỡng nhân rộng…
 
1
Các cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng.
 
Nhân dịp này, đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Mẹ Việt  Nam Anh hùng cho 5 Mẹ đã từng sinh sống trên địa bàn huyện;  UBND tỉnh trao 15 Bằng công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa hóa giai đoạn 2015 - 2020; UBND huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.