Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Gần 300 ha cây trồng và 300 hộ dân bị ngập lụt

11:11, 11/11/2019

UBND huyện Lắk cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn huyện có mưa to và rất to, mực nước các suối Đắk Liêng, Đắk Phơi, sông Krông Ana đổ về nhiều, gây ngập lụt trên diện rộng.

Cụ thể, tính đến sáng 11-11, tổng diện tích cây trồng ngập lụt trên địa bàn huyện là 271 ha. Trong đó, tập trung ở các xã: Đắk Nuê 111 ha, Bông Krang 80 ha, Đắk Liêng 50 ha, Yang Tao 20 ha và thị trấn Liên Sơn 10 ha.

Một nhà dân tại xã Đắk Liêng bị ngập.
Một nhà dân tại xã Đắk Liêng bị ngập.

Do mực nước các suối Đắk Liêng, Đắk Phơi dâng cao, tầm 23 giờ tối 10-11 đã gây ngập lụt khu dân cư khoảng 300 hộ ở xã Đắk Liêng và thị trấn Liên Sơn, tập trung ở các buôn Yang Lah 1, Yang Lah 2, Ranh A, Ranh B, tổ dân phố Hòa Thắng. Hiện lực lượng công an và quân đội đang triển khai di dời dân vùng ngập lụt lên vùng cao.

Hoàng Tuyết

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.