Multimedia Đọc Báo in

Ngành Y tế chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

18:15, 17/01/2019

Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế đã chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.

Cụ thể, Bộ Y tế đã kết nối 7/23 thủ tục hành chính vào tháng 11-2018 và dự kiến trong tháng 1-2019 sẽ hoàn thành kết nối các thủ tục còn lại. Đồng thời, xây dựng mới 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Y tế cung cấp 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (giảm 14 dịch vụ công trực tuyến).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, trong năm 2018, Bộ Y tế cũng đã cắt giảm 1.363/1.871 điều kiện đầu tư, kinh doanh và 169/234 thủ tục hành chính. Tổng ước tính sau khi cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đã tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp hơn 8,5 triệu ngày công, khoảng 3.332,5 tỷ đồng/năm (chưa tính các lợi ích khác từ cơ hội kinh doanh).

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.