Multimedia Đọc Báo in

Chính thức tăng giá dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT

22:38, 15/01/2019

Bắt đầu từ 15-1, các cơ sở y tế công lập trên cả nước sẽ chính thức áp dụng giá khám chữa bệnh mới cho người không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30-11-2018 có hiệu lực từ 15-1-2019, hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ được tính giá mới với những người không có thẻ BHYT, mức tăng trung bình khoảng 10%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhóm người nghèo, đối tượng chính sách sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá dịch vụ y tế lần này do BHYT chi trả 100%. Các đối tượng cận nghèo, chỉ phải đồng chi trả 2% nên tác động không đáng kể. Với những đối tượng có thẻ BHYT còn lại (đồng chi trả 20%) sẽ bị ảnh hưởng nhưng không quá nhiều, nhất là những người tham gia BHYT 5 năm liên tiếp sẽ được chi trả số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Được biết, tính đến hết tháng 12-2018, số người không có thẻ BHYT trên cả nước hiện đang chiếm khoảng gần 13% dân số.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.