Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" năm học 2018 -2019

19:33, 15/11/2018

Chiều 15-11, Sở GD - ĐT tổ chức Lễ bế mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII, năm học 2018 - 2019.  

Sau 3 ngày (từ 13 đến 15-11) diễn ra vui tươi, sôi nổi với 243 tiết mục văn nghệ đặc sắc của 67 đơn vị tham dự, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải cho các tiết mục dự thi xuất sắc.

Một tiết mục xuất sắc tại hội thi.
Một tiết mục xuất sắc tại hội thi.

Về khối Phòng GD-ĐT: giải Nhất toàn đoàn thuộc về Phòng GD-ĐT thị xã Buôn Hồ; 2 giải Nhì thuộc về Phòng GD-ĐT huyện Ea Kar và TP. Buôn Ma Thuột; 3 giải Ba thuộc về các phòng GD-ĐT Krông Pắc, Krông Ana, Krông Năng.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn khối THPT cho các đơn vị xuất sắc.
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn khối THPT cho các đơn vị xuất sắc.

Về khối THPT: giải Nhất thuộc về Trường THPT Hùng Vương; 2 giải Nhì thuộc về Trường THPT Buôn Ma Thuột và Trường THPT Hồng Đức; 3 giải Ba thuộc về Trường THPT: Krông Ana, Phạm Văn Đồng và Chuyên Nguyễn Du. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 125 giải A, B, C tặng các tiết mục dự thi xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải A cho các tiết mục xuất sắc khối Phòng GD-ĐT.
Ban tổ chức trao giải A cho các tiết mục xuất sắc khối Phòng GD-ĐT.

Thông qua hội thi nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong trường học, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2018).

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.