Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Krông Bông

Xây dựng 91 mô hình, câu lạc bộ phối hợp tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

06:57, 28/06/2017
Thông qua 91 mô hình, câu lạc bộ (CLB) với 3.042 thành viên tham gia, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Krông Bông đã tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
 
Năm 2016 toàn huyện có 61 vụ phụ nữ bị bạo lực gia đình (giảm 17 vụ so với năm 2015) và không xảy ra các vụ bạo lực có tính nghiêm trọng.
 
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Hòa Thành (huyện Krông Bông) tuyên truyền
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Hòa Thành, huyện Krông Bông (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền nội các nội dung xây dựng thôn, buôn văn hóa cho gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn
 
Ngoài các mô hình được các chị em nhiệt tình tham gia như Phòng, chống bạo lực gia đình, Phụ nữ tứ đức; Phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Phụ nữ với pháp luật, thì còn có nhiều mô hình thu hút được cả nam giới tham gia sinh hoạt như CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc (xã Khuê Ngọc Điền), mô hình Địa chỉ tin cậy (xã Dang Kang)… 
 
Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; chủ động chỉ đạo các cơ sở Hội duy trì và xây dựng mới các mô hình, CLB sát với điều kiện thực tế của gia đình, lồng ghép nội dung hoạt động gắn với các phong trào trong ở địa phương, nhằm góp phần xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn văn hóa...
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.