Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Thi đua yêu nước huyện Buôn Đôn lần thứ III

09:44, 25/09/2015

Sáng 24-9, huyện Buôn Đôn đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Tham dự Đại hội có 217 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.

Trong 5 năm qua (2010-2015), Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Buôn Đôn đã phát động và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, từ đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện giai đoạn 2011 – 2015 đạt 9,68%; sản lượng lương thực đến năm 2015 ước đạt 55.960 tấn, tăng 16.360 tấn so với năm 2010.

Thu nhập đầu người theo giá hiện hành đạt 19,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 3,59%. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững. Công tác y tế - giáo dục có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Qua các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong đó, có 2 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 27 tập thể và 45 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 71 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; gần 930 tập thể và hơn 2.300 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen…

Tại Đại hội, huyện Buôn Đôn cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với chủ đề “Thi đua yêu nước là động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện”.

Trong dịp này, UBND huyện Buôn Đôn đã khen thưởng 22 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Quốc An


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.