Multimedia Đọc Báo in

TP.Buôn Ma Thuột chủ động các biện pháp chống hạn vụ đông xuân 2014-2015

07:29, 31/10/2014
Triển khai sản xuất vụ đông xuân 2014-2015, TP.Buôn Ma Thuột dự kiến gieo trồng 1.600 ha cây trồng các loại (giảm hơn 140 ha so với vụ đông xuân 2013-2014), trong đó lúa nước 1.085 ha, ngô 100 ha, rau đậu các loại 325 ha, cây củ bột 20 ha… Theo dự báo, mùa mưa năm nay có khả năng chấm dứt sớm nên sản xuất vụ đông xuân 2014-2015 sẽ gặp khó khăn về nguồn nước, có thể không đủ nước tưới cho lúa nước đến cuối vụ đối với diện tích có nguồn nước không ổn định. 
 
Trước tình hình đó, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã yêu cầu các cơ quan chức năng căn cứ vào lượng mưa và nguồn nước tại địa phương để xây dựng kế hoạch bố trí chủng loại cây trồng và cơ cấu giống trong sản xuất vụ đông xuân 2014-2015 phù hợp. Theo đó, chỉ gieo cấy lúa ở những cánh đồng bảo đảm đủ nước đến cuối vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích lúa có nguồn nước nước bấp bênh như thôn 2, 3, buôn Kom Leo (xã Hòa Thắng), khu vực thượng lưu hồ Ea Kao (xã Ea Kao), cánh đồng C (phường Tân Lập)…; đồng thời có biện pháp nhân rộng diện tích các giống lúa lai có hiệu quả kinh tế cao, nhất là ở các vùng đồng bào DTTS, để tăng năng suất và sản lượng; chú trọng áp dụng các giải pháp kỹ thuật thâm canh, ứng dụng chương trình quản lý dinh dưỡng và dịch hại tổng hợp trong sản xuất lúa. Thời vụ gieo cấy lúa cần tập trung hoàn thành trước 20-1-2015 để thuận lợi cho công tác điều tiết nước; riêng những diện tích bấp bênh về nguồn nước, những vùng cuối nguồn nước, sử dụng nguồn nước đập dâng như thôn 2, xã Hòa Phú (đập dâng tháng 10), HTX Thống Nhất, phường Khánh Xuân (đập N2-4), các cánh đồng thuộc xã Hòa Xuân (đập N2-4, đập dâng Thọ Thành)… cần gieo cấy sớm (trong tháng 12-2014) để bảo đảm nguồn nước đến cuối vụ. 
 
Song song đó, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đề phòng và khắc phục hạn hán như: tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn nước hiện có, giữ nước các công trình thủy lợi đến mức dự trữ cho phép, kiểm tra, tu bổ các công trình thủy lợi; làm tốt công tác phát dọn kênh mương, tạo nuồn nước, khơi thông dòng chảy, triển khai đắp đập tạm, bờ vùng, bờ thửa; thường xuyên tổ chức kiểm tra ruộng đồng, khuyến cáo gieo trồng theo kế hoạch, không kéo dài thời gian gieo trồng nhằm tiết kiệm nước, xây dựng lịch điều tiết nước cụ thể, phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt, áp dụng các biện pháp tưới luân phiên, tiết kiệm ngay từ đầu vụ, tận dụng nguồn nước dư thừa cuối mùa mưa để tưới ải đồng ruộng…
 
Được biết, trong vụ mùa 2014 (hè thu và thu đông), TP.Buôn Ma Thuột đã gieo trồng được hơn 9.363 ha cây trồng ngắn ngày các loại, đạt 98,5% kế hoạch; sản lượng lương thực vụ mùa ước đạt 33.517 tấn (tăng gần 464 tấn so với vụ mùa năm trước), trong đó có hơn 11.896 tấn lúa và 21.620 tấn ngô; đưa tổng sản lượng lương thực cả năm lên hơn 41.000 tấn (tăng 916 tấn so với năm trước), đạt 101% kế hoạch. 
 
Hồng Thủy
 

Ý kiến bạn đọc