Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt truyền thống 40 năm Ngày thành lập Trung đoàn 25-B3-Dak Lak

08:43, 16/09/2012

Ngày 15-9, Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 25-B3-Dak Lak đã tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống 40 năm Ngày thành lập đơn vị (15-9-1972 - 15-9-2012).

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh đã về dự.

a
Đại diện Ban Liên lạc ôn lại truyền thống Trung đoàn 25.

Trong không khí thân mật, ấm tình đồng đội, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 25 đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, bất khuất cũng như những chiến thắng oanh liệt của đơn vị trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

a
Các đại biểu về dự buổi gặp mặt.

Ngày 15-9-1972, Bộ Tư lệnh B3 (Mặt trận Tây Nguyên) đã quyết định thành lập Trung đoàn 25 đứng chân trên địa bàn huyện H5 (tỉnh Dak Lak), có nhiệm vụ đánh tạo thế, tạo lực và hỗ trợ cho phong trào kháng chiến của địa phương phát triển, sẵn sàng cơ động theo yêu cầu nhiệm vụ. Ngay sau khi được thành lập, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 25 đã phát huy phẩm chất trung dũng, kiên cường của một đơn vị chiến đấu “Độc lập-tinh nhuệ-cơ động”, lập nhiều chiến công xuất sắc, tiêu biểu như: chiến thắng trên đèo Phượng Hoàng, cắt đứt con đường huyết mạch 21 ngăn chặn địch ứng cứu, tiếp tế cho Buôn Ma Thuột… đóng góp to lớn vào chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng Buôn Ma Thuột, tạo đà thắng lợi cho cuộc Tổng tiến công 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trung đoàn đã vinh dự được tặng thưởng các Huân chương Quân công giải phóng hạng 1, 2.

Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.