Multimedia Đọc Báo in

Gia tăng tình trạng phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên

14:11, 13/06/2013
Theo thống kê của Công an tỉnh, tình trạng tội phạm trong lứa tuổi chưa thanh niên hiện có xu hướng gia tăng cả về số vụ cũng như số đối tượng phạm tội. 
 
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh phát hiện 118 vụ với 149 đối tượng ở độ tuổi chưa thành niên vi phạm pháp luật, tăng 47 vụ và 33 đối tượng so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, số tội phạm là học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ 22,4%, (cùng kỳ năm 2012, tỷ lệ này là 9,4%). Loại tội phạm phổ biến ở lứa tuổi chưa thành niên là hành vi trộm cắp tài sản (xảy ra 48 vụ, chiếm 40,7%), cố ý gây thương tích (34 vụ, chiếm 28,8%). Lực lượng công an đã xử lý hình sự 82 vụ, 106 đối tượng; xử lý hành chính 36 vụ, 43 đối tượng (trong đó, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương 10 đối tượng; đưa vào trường giáo dưỡng 13 đối tượng; giao cho gia đình quản lý giáo dục 2 đối tượng và giao cho các ban ngành, đoàn thể… giáo dục quản lý 18 đối tượng).
 
Hầu hết trẻ chưa thành niên vi phạm pháp luật đều có hoàn cảnh sống không thuận lợi, gia đình không quan tâm như: gia đình thiếu cha hoặc mẹ, gia đình thường có xung đột về tình cảm hoặc thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực.
 
Hồng Thủy
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.