Multimedia Đọc Báo in

Philippines cảnh báo âm mưu bắt cóc du khách nước ngoài

16:41, 06/01/2011
Cảnh sát tỉnh Bohol của Phililppines đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhận được tin nhóm khủng bố Abu Sayaff lên kế hoạch bắt cóc du khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh này.
Giám đốc Văn phòng Cảnh sát tỉnh Bohol, ông Constantino Barot Jr, cho biết đã nhận được một tin nhắn chuyển tiếp từ Trưởng phòng Tình báo khu vực thuộc Văn phòng Cảnh sát khu vực 7 - Augusto Marquez đề nghị phải tăng cường an ninh, đặc biệt là tại các khu nghỉ dưỡng trên đảo Panglao và các khu vực ven biển.
Cảnh sát đang tuần tra tại các nơi công cộng của Philippines. Ảnh: AFP
Cảnh sát đang tuần tra tại các nơi công cộng của Philippines. Ảnh: AFP
Theo tin nhắn, năm đối tượng thuộc nhóm Abu Sayaff, do một tiến sĩ có tên Abu dẫn đầu, đã lên một thuyền cao tốc hai động cơ đến Bohol để bắt cóc hai người nước ngoài. Hai kẻ tìm mục tiêu đã đến Bohol từ hai tuần trước. Các tin nhắn tương tự cũng được tán phát ở Negros Oriental và Cebu.
Mặc dù không phải là báo cáo tình báo mà chỉ là tin nhắn chuyển tiếp qua nhiều người nhưng cảnh sát đã phải tăng gấp đôi lực lượng an ninh, bổ sung thêm cảnh sát du lịch, cảnh sát cơ động và cảnh sát biển.
Cảnh sát tỉnh Bohol cũng đã phối hợp với quân đội địa phương để xác minh nguồn thông tin này nhưng hiện vẫn chưa thể làm rõ.

Theo ông Barot, đây có thể chỉ là một âm mưu của một người hoặc một nhóm người muốn phá hoại hình ảnh du lịch của địa phương.

* Trong khi đó, theo nguồn tin cảnh sát Mali, tối 5-1, một đối tượng người Tunisia đã ném một quả bom tự chế và nổ súng vào Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Bamako của Mali, làm hai người bị thương.
Thủ phạm đã bị lực lượng an ninh bắt giữ và đã nhận là một thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Bắc Phi (AQIM).

Trong một thông báo, Bộ An ninh Mali cho biết vào khoảng 18 giờ, kẻ tấn công đã châm lửa một bình ga nhỏ và ném vào cổng Đại sứ quán Pháp ở Bamako, làm hai người qua đường bị thương. Cảnh sát đang thẩm vấn đối tượng này.

Bộ Ngoại giao Pháp đã xác nhận xảy ra vụ nổ tại Đại sứ quán nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Mới đây AQIM đã nhận trách nhiệm về vụ bắc cóc 5 người Pháp ở Niger năm ngoái. Nhiều nguồn tin cho rằng AQIM đã đưa những người này sang Mali.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.