Multimedia Đọc Báo in

Sẽ tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước với quy mô quốc gia

20:07, 10/11/2010
Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, ngày 28-1-1941, Bác Hồ về nước và dừng chân tại Pác Bó (Cao Bằng) lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của dân tộc.
 
Bác Hồ thăm Pác Bó, Xuân Tân Sửu 1961
Bác Hồ thăm Pác Bó, Xuân Tân Sửu 1961 (Ảnh: T.L)
Khẳng định ý nghĩa của sự kiện này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có công văn số 3852/BVHTTDL hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941- 28/1/2011). Theo đó, Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Cao Bằng với quy mô cấp quốc gia. Bộ đề nghị tỉnh Cao Bằng giao sớm xây dựng và hoàn thiện Đề án “Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước” cấp quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Đ.T


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.