Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên dịp 19/5

19:20, 19/05/2023

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60, 55, 50, 40 và 30 tuổi Đảng cho 15 đảng viên.

Theo đó, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Nam Ka và thị trấn Liên Sơn; Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 4 đảng viên tại Đảng bộ thị trấn Liên Sơn và Đảng bộ xã Yang Tao; Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho 1 đảng viên tại Đảng bộ xã Buôn Triết; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại Đảng bộ xã Krông Nô và Đắk Nuê; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên tại các Đảng bộ xã Ea R’bin, Đắk Phơi, Buôn Tría và Bông Krang.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Y Manh BKrông thuộc Đảng bộ xã Nam Ka.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Y Manh BKrông thuộc Đảng bộ xã Nam Ka.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng cho những đảng viên trung kiên, luôn hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng; bảo vệ Tổ quốc, phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình các đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ thị trấn Liên Sơn.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ thị trấn Liên Sơn.

Thời gian tới, mong các đảng viên luôn là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu trong gia đình và xã hội noi theo; là những sợi chỉ đỏ dìu dắt, tiếp sức cho các thế hệ thanh, thiếu niên, cán bộ đảng viên của Đảng bộ tiếp tục phát huy ngọn lửa truyền thống cách mạng của các dân tộc, của quên hương huyện Lắk giàu truyền thống.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.