Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Nông dân huyện Krông Pắc nhiệm kỳ 2023 - 2028

17:18, 16/05/2023

Trong hai ngày (15 và 16/5), Hội Nông dân huyện Krông Pắc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Lại Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 183 đại biểu đại diện cho hơn 17.900 hội viên nông dân trong toàn huyện.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện Krông Pắc đã bám sát nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên nông dân thi đua hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X đề ra. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác cán bộ được quan tâm, chú trọng.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của Hội.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của Hội Nông dân huyện Krông Pắc.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với hội viên. Qua đó, duy trì hiệu quả hoạt động của 119 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng dư nợ hơn 141 tỷ đồng, cho 4.174 hộ vay; xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện trên 5,9 tỷ đồng, triển khai 21 dự án, với 147 hội viên tham gia vay để phát triển sản xuất, có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Hội Nông dân các xã trong huyện cũng tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu.
Hội Nông dân các xã trong huyện tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu.

Các cấp Hội Nông dân huyện đã vận động nhân dân tự nguyên đóng góp trên 30.000 ngày công; hiến hơn 35.000 m2 đất, nhiều tài sản, công trình, cây cối và đóng góp trên 73 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai thực hiện hiệu quả, với 17.964 hộ hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa… Công tác phát triển hội viên mới luôn được chú trọng cả về chất lượng và số lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 4.327 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 17.964 hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, 100% đại biểu dự đại hội đã biểu quyết nhất trí với các chỉ tiêu đề ra như: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu phát triển 3.000 hội viên mới trở lên; Quỹ Hỗ trợ của Hội tăng 10%/năm; hằng năm phấn đấu xây dựng từ 1 mô hình kinh tế tập thể; mỗi chi hội giúp đỡ 1 - 3 hộ hội viên thoát nghèo bền vững/năm…

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua nhận Giấy khen của Hội Nông dân tỉnh.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 được nhận Giấy khen của Hội Nông dân tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lại Thị Loan đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân huyện Krông Pắc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, Hội Nông dân huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, nghị quyết của Hội. Đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội theo hình thức chi, tổ hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ. Hằng năm, các cấp hội xây dựng chương trình, đề án đăng ký với cấp ủy, chính quyền, tổ chức thực hiện theo phương châm thiết thực, hiệu quả; tham gia tích cực việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu 26 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 18 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Kết quả phiên họp Ban Chấp hành Hội lần thứ nhất, đồng chí Y Niêm Êban tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các thành viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới ra mắt.
Các thành viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Pắc khóa XI ra mắt đại hội.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân; UBND huyện Krông Pắc tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.