Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột lần thứ X, năm 2023

19:14, 06/03/2023

Ngày 6/3, tại buôn M’Blim, xã Ea Kao, UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ X, năm 2023, Cụm số 1.

Ngày hội thu hút 890 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 6 đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố, gồm xã Ea Kao, xã Hòa Phú, xã Hòa Khánh, xã Hòa Xuân, phường Ea Tam và phường Khánh Xuân tham dự. 

Đại biểu và các đoàn trong cụm số 1 tham gia Ngày hội .

Tại ngày hội đã diễn ra các phần thi như: diễn tấu cồng chiêng, văn nghệ dân gian, thanh niên thanh lịch, giã gạo nhanh, đan lát truyền thống, dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống… Bên cạnh đó còn có các nội dung thể thao sôi nổi: đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy...

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột  được tổ chức 2 năm/lần nhằm tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc thành phố giao lưu, học hỏi, xây dựng tình đoàn kết gắn bó; bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất; giới thiệu và quảng bá về văn hóa truyền thống, thể dục thể thao và các đặc sản nông nghiệp của thành phố. Đặc biệt, chương trình năm nay còn gắn với phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng; nhằm tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng các dân tộc tại địa phương.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn dự ngày hội.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội đạt kết quả tốt tại các phần thi. Trong đó, về thể thao: có 18 giải Nhất, 18 giải Nhì, 36 giải Ba; về văn hoá: 7 giải Nhất, 14 giải Nhì, 24 giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về buôn Tuôr (xã Hoà Phú).

Phần thi diễn tấu cồng chiêng của buôn Alê A (phường Ea Tam).

Được biết, ngày 8/3, Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ X, năm 2023 tiếp tục tổ chức Cụm số 2, tại buôn Akô Dhông, gồm các xã, phường còn lại: phường Tân Lợi, phường Thành Nhất, phường Tân Lập, phường Tân An, xã Cư Êbur, xã Ea Tu và xã Hoà Thắng.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

Tiết mục "Múa xoè" của thôn Cao Thắng (xã Ea Kao).

 

Ban giám khảo chấm phần thi ẩm thực truyền thống.
Các nghệ nhân trong phần thi đan lát

 

Sôi nổi phần thi kéo co. 

 

Ban tổ chức trao giải phần thi thanh niên thanh lịch .

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.