Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Công an tỉnh vận động hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

17:20, 08/02/2023

Thực hiện chường trình “Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện” năm 2023 gắn với đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tuổi trẻ Công an tỉnh đã vận động hơn 5 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, các tổ chức cơ sở đoàn toàn Công an tỉnh đã thực hiện 84 đợt hướng về cơ sở, với 1.081 lượt đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, trao tặng 12.053 suất quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh...; thăm hỏi, trao quà Xuân cho 75 thân nhân cán bộ, chiến sĩ là các gia đình có công với cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ tặng quà Tết cho người nghèo...
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tặng quà Tết cho người nghèo...

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức gói, nấu và tặng trên 400 bánh chưng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 70 phần quà cho 12 người bị kết án tử hình và người bị tạm giữ, người bị tạm giam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có gia đình thăm gặp, gửi quà trong quá trình giam giữ; tổ chức các hoạt động văn nghệ cho phạm nhân, giao lưu bóng đá với phạm nhân nam, giao lưu bóng chuyền nữ với phạm nhân nữ…

... làm công trình vui chơi cho trẻ em vùng biên giới
... làm công trình vui chơi cho trẻ em vùng biên giới.

Đặc biệt, tại chương trình “Xuân biên cương 2023” được tổ chức ở các xã Ia Lốp, Ia Rvê (huyện Ea Súp) và xã Krông Ana (huyện Buôn Đôn), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp các nhà hảo tâm bàn giao 1 sân bóng chuyền (trị giá 10 triệu đồng); 1 khu vui chơi cho thiếu nhi (30 triệu đồng); tặng 150 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 dàn máy vi tính (trị giá 15 triệu đồng) cho lực lượng Công an xã và 05 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc), 1.000 tập vở cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; tham gia Ngày hội “Bánh chưng xanh” và tặng 300 bánh chưng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức 48 buổi sinh hoạt chính trị, 50 đợt tuyên truyền pháp luật cho 18.180 lượt quần chúng nhân dân, 14 hoạt động tuyên truyền liên quan chuyển đổi số; trồng mới, chăm sóc trên 100 cây xanh...

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.