Multimedia Đọc Báo in

Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phấn đấu giới thiệu việc làm cho khoảng 7.600 người

10:09, 12/01/2023

Chiều 11/1, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động; tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã triển khai các hoạt động dịch vụ việc làm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trung tâm đã tổ chức 73 phiên giao dịch việc làm (11 phiên tại Trung tâm, 56 phiên lưu động và 6 ngày hội việc làm); 5 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Qua đó tư vấn việc làm, nghề nghiệp và các chế độ chính sách cho 36.303 lượt người, đạt 165,01% kế hoạch (KH); giới thiệu việc làm cho 7.631 lượt người, đạt 109,01% KH, trong đó 2.439 người đã có việc làm sau khi giới thiệu (cụ thể, có việc làm trong tỉnh: 1.470 người, có việc làm ngoài tỉnh: 833 người; xuất khẩu lao động 136 người).

Trong năm qua, Trung tâm đã tham mưu cho Sở LĐ-TBXH ban hành 11.262 quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trả 171,2 tỷ đồng; tư vấn học nghề cho 9.164 lượt lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; có 398 người hưởng trợ cấp thất nghiệp được quyết định hỗ trợ học nghề, vượt 99% KH, với số tiền hỗ trợ là 2,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trao Giấy khen của Gaism đốc Sở
Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Sở LĐ-TBXH cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phấn đấu tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho hơn 22.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho khoảng 7.600 người; tiếp nhận thông tin tuyển dụng khoảng 2.350 lượt đơn vị, doanh nghiệp; thu thập thông tin tại đơn vị, doanh nghiệp khoảng 2.500 lượt; cung cấp thông tin thị trường lao động cho khoảng 15.000 lượt đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện chương trình EPS cho người lao động tại địa phương sang Hàn Quốc làm việc; Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ học nghề cho lao động bảo hiểm thất nghiệp, với 350 số lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề; thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; đẩy mạnh giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp; dự kiến tiếp nhận, giải quyết chế độ cho người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp là 10.000 người.

 Hình
Lãnh đạo đơn vị và Công đoàn bộ phận Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở LĐ-TBXH tặng Giấy khen cho Trung tâm Dịch vụ việc việc làm đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 5 phòng chức năng của đơn vị; 3 tập thể phòng được Sở LĐ-TBXH tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; công nhận 50 danh hiệu “Lao động tiên tiến”; trong đó có 10 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; có 26 cá nhân được Giám đốc Sở LĐ-TBXH  tặng Giấy khen.

 Hoàng Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.