Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo huyện Cư Kuin thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo

17:01, 24/12/2022

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Bình Niê Kđăm làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các cơ sở, điểm sinh hoạt của đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn huyện. 

Tại các điểm đến thăm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Phúc Bình Niê Kđăm đã gửi tới các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân lời chúc an lành, hạnh phúc nhân dịp Giáng sinh 2022 và thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.

th
Lãnh đạo huyện Cư Kuin thăm và tặng quà các cơ sở, điểm sinh hoạt của đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Cư Kuin cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn huyện trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội, chung tay giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng lòng vượt khó cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đồng thời, mong muốn, thời gian tới các vị chức sắc, chức việc sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng huyện Cư Kuin ngày càng phát triển.

Theo thống kê, huyện Cư Kuin hiện có trên 36.000 giáo dân, chiếm khoảng 36,4% dân số toàn huyện, thời gian qua, đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Cư Kuin đã phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia vào các phong trào do các cấp chính quyền phát động, đóng góp nhân lực, vật lực, chung sức cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.