Multimedia Đọc Báo in

Chợ hoa Xuân Quý Mão sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 30 tháng 12 Âm lịch

17:22, 21/12/2022

Theo Kế hoạch của UBND TP. Buôn Ma Thuột, chợ hoa Xuân Quý Mão năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2023 (ngày 16/12 Âm lịch) đến trước 18 giờ ngày 21/1/2023 (ngày 30/12 Âm lịch).  

Theo đó, khu vực tổ chức chợ hoa, cây cảnh Xuân bao gồm một số vỉa hè trên các tuyến đường: Bà Triệu (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trường Chinh); đường Trường Chinh (đoạn từ Bà Triệu đến hết ranh giới đất của Ban Chỉ huy quân sự thành phố); đường Trường Chinh (đoạn từ đường Bà Triệu đến Lê Thị Hồng Gấm); đường Lý Nam Đế (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Ybih Alê Ô); Đường Trần Quang Khải (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Ngô Quyền); đường Nguyễn Đình Chiểu (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Ybih Alê Ô);

Đường Trần Nhật Duật (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Phan Chu Trinh); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Phan Chu Trinh); đường Ybih Alê Ô (từ đường Trần Quang Khải đến đường Nguyễn Đình Chiểu); đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Trần Khánh Dư đến đường Trần Nhật Duật); đường Lê Thánh Tông (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Lý Nam Đế)…

Nhà vườn chuẩn bị hoa đón Tết.
Nhà vườn chuẩn bị hoa đón Tết.

Việc tổ chức chợ hoa Xuân hằng năm nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột vui xuân đón Tết Quý Mão năm 2023; thu hút nhân dân và khách tham quan đến với chợ hoa Xuân của thành phố, tạo điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm hoa, cây cảnh của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh., góp phần đa dạng hóa các hoạt động trong dịp Tết Quý Mão năm 2023…

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.