Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của hội viên cựu chiến binh

08:03, 08/08/2022

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Pắc luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hăng hái, tiên phong trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 6A (xã Ea Kly), CCB Trần Quế Lâm (SN 1947) luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền hội viên, gia đình hội viên và người dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động... 

Điển hình như mô hình “Bảo vệ an toàn hành lang điện thắp sáng” được ông Lâm cùng các hội viên CCB trong thôn duy trì hơn 10 năm nay. Theo đó, dọc các tuyến đường có điện thắp sáng trong thôn được các tổ CCB thường xuyên kiểm tra, giám sát, vận động người dân phát quang hành lang an toàn lưới điện; không trồng các loại cây phát triển nhanh dưới đường dây để bảo đảm duy trì cung cấp điện an toàn. Hay với mô hình tự quản “Hàng cây xanh” do hội viên CCB của thôn đảm nhận trồng và chăm sóc định kỳ hằng tuần từ năm 2017 đến nay, “mặt tiền” của thôn như khoác lên mình chiếc áo mới nhờ 30 cây sao, cau cảnh, hoa giấy trồng dọc hai bên đường tạo không gian xanh, thoáng mát. Cá nhân ông Lâm nhiều lần ủng hộ cây cảnh góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho các trường học, nhà văn hóa trên địa bàn.

CCB Trần Quế Lâm (thôn 6A, xã Ea Kly) chăm sóc vườn cây cảnh.

Nhờ nhiệt tình, trách nhiệm, các phong trào do hội CCB cấp trên phát động, ông Lâm đều triển khai trong chi hội và vận động hội viên CCB thực hiện có hiệu quả. Đến nay, Chi hội CCB thôn 6A có 61 hội viên, hiện không còn hội viên nghèo, phong trào đoàn kết tương trợ nhau phát triển kinh tế luôn được phát huy.

Trong 5 năm qua, hội viên CCB huyện Krông Pắc đã phối hợp hòa giải thành công hơn 60 vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; bằng uy tín thuyết phục, giáo dục, cảm hóa 57 thanh niên chậm tiến thành người tiến bộ; góp phần xây dựng 13 chi đoàn yếu vươn lên hoạt động có nền nếp. Toàn Hội hiện có 11 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 35 trang trại, 104 gia trại do CCB làm chủ. Qua bình xét hằng năm, 100% chi hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, 99% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”.

Nhiều CCB vươn lên phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Tiêu biểu như CCB Nguyễn Hồng Tâm (thôn 7, xã Ea Kly). Trên diện tích 1 ha, trước đây ông trồng thuần cà phê. Khi vườn cà phê hết chu kỳ kinh doanh, ông Tâm đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm để tìm hướng chuyển đổi cây trồng hiệu quả. Nhận thấy một số loại cây ăn quả khá phù hợp với điều kiện và đất đai tại địa phương, năm 2016, ông quyết định phá bỏ 1 ha cà phê già cỗi, cải tạo lại đất rồi trồng 300 cây vải giống u hồng, 30 cây cam cara ruột đỏ trên diện tích 7 sào. Lấy ngắn nuôi dài, diện tích 3 sào phần đất trũng, ông canh tác 2 vụ lúa/năm để thêm nguồn thu nhập. Hiện mỗi năm gia đình ông thu hoạch gần 4 tấn trái cây các loại, hơn 3 tấn lúa. Kinh tế gia đình ổn định, ông Tâm có điều kiện giúp đỡ một số hội viên CCB khó khăn trong sản xuất và tích cực tham gia công tác xã hội. Gần 10 năm nay, đều đặn mỗi cuối tuần, ông Tâm lại làm tài xế tình nguyện của những chuyến xe chở cơm thiện nguyện của chùa Phước Tịnh (thôn 3, xã Ea Kly) phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc.

CCB Nguyễn Hồng Tâm (bìa phải) giới thiệu về vườn cây ăn trái của gia đình.

Hội CCB huyện Krông Pắc hiện có 18 tổ chức cơ sở hội, với 5.433 hội viên, sinh hoạt tại 279 chi hội. Ông Nguyễn Thái Quý, Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Pắc cho biết, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu,  hội viên CCB luôn hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua như: “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… và trở thành lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của chính quyền các cấp và nhân dân. Theo đó, các hoạt động hướng nhiều vào việc gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở; chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức cảnh giác cho thế hệ trẻ, không để kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng; xây dựng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự...

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.