Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ: Mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế -Ngày toàn dân phòng chống ma túy 

08:28, 27/06/2022

Sáng 26/6, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6) năm 2022.

Tham dự buổi lễ mít tinh có đại diện Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm 12 xã, phường, cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Buôn Hồ.

Đại biểu tham dự lễ mít tinh
Đại biểu tham dự lễ mít tinh

Tại buổi Lễ mít tinh - diễu hành, đồng chí Y Cing Mlô - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ phát biểu chỉ đạo kêu gọi các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về tác hại của tệ nạn ma túy, tăng cường, tích cực phối hợp với lực lượng Công an thị xã trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thị xã phải đi đầu trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy; mỗi người dân hãy nói không với ma túy, hãy là một cánh tay đắc lực giúp lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng chống ma túy, chung tay bảo vệ người thân, con em mình thoát khỏi hiểm họa ma túy, chung tay xây dựng thị xã Buôn Hồ an ninh, an toàn, không có ma túy.

Theo Công an thị xã Buôn Hồ, trên địa bàn thị xã Buôn Hồ hiện có 37 người nghiện, 18 người sử dụng trái phép chất ma túy đang có hồ sơ quản lý; tình hình vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thị xã còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ, yếu tố gây phức tạp….

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu đã tham gia diễu hành trên các trục đường chính của thị xã để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống ma túy.

Tuấn Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.