Multimedia Đọc Báo in

Cấp phát thuốc Nam miễn phí và tặng cây giống cho người dân xã Đắk Nuê

20:02, 24/05/2022

Ngày 24/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Lắk phối hợp cùng Hội Đông y huyện và UBND xã Đắk Nuê tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc nam miễn phí và trao tặng cây giống cho người dân nhân dịp Tháng nhân đạo năm 2022.

Tại chương trình, các lương y của Hội Đông y huyện và các y, bác sĩ của Trạm Y tế xã Đắk Nuê đã khám bệnh, bốc thuốc nam miễn phí cho các cụ cao tuổi, thường xuyên đau ốm trên địa bàn xã; trao 250 cây mít thái tặng 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi hộ 5 cây) để góp phần phát triển kinh tế gia đình. Tổng giá trị của chương trình là hơn 20 triệu đồng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng thuốc nam cho người dân xã Đắk Nuê.
Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng thuốc nam cho người dân xã Đắk Nuê.

Đây là hoạt động thiết thực được Hội Chữ thập đỏ huyện Lắk triển khai nhằm hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2022.

Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng – lan tỏa hành động nhân ái”, Tháng nhân đạo năm 2022 là tháng cao điểm để các cấp Hội Chữ thập đỏ đồng loạt triển khai hoạt động về tuyên truyền, vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm mục đích hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tạo phong trào thi đua sôi nổi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Bảo Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.