Multimedia Đọc Báo in

Thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, năng động

08:01, 01/04/2022

Cùng với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Mai Đình Tùng (Bí thư Đoàn Cơ sở Công an huyện Krông Búk) luôn nhiệt huyết trong các hoạt động, phong trào gắn với an sinh xã hội tại địa phương. Mới đây, anh vinh dự là một trong 45 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đắk Lắk năm 2022 được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.

Với vai trò là Bí thư Đoàn Cơ sở Công an huyện Krông Búk, Trung úy Mai Đình Tùng luôn thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào cũng như động viên khuyến khích đoàn viên tham gia các hoạt động, góp phần xây dựng Đoàn cơ sở, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Anh thường xuyên tham gia tuyên truyền pháp luật, công tác xã hội ở địa bàn đóng quân, địa bàn khó khăn về kinh tế, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và phát triển kinh tế; phối hợp giúp đỡ Đoàn thanh niên địa bàn dân cư xung kích giữ gìn an ninh trật tự.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Krông Búk, bản thân anh trực tiếp tham gia công tác trên tuyến đầu, là chốt trưởng 3 chốt phòng, chống dịch trên địa bàn. Anh cũng tham gia các tổ cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn huyện Krông Búk và tăng cường hỗ trợ Công an huyện Cư M'gar tổ chức cấp căn cước công dân lưu động.

Trung úy Mai Đình Tùng tham gia hiến máu tình nguyện. 

Anh cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công an huyện Krông Búk chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động xã hội hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng như: “Xuân tình nguyện, Tết yêu thương”; “Trung thu yêu thương”; Chiến dịch “Hành quân xanh” gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, “Tiếp bước cùng các em học sinh đến trường”; thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người già neo đơn, gia đình khó khăn...

Trong thời gian địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Đoàn cơ sở Công an huyện Krông Búk đã tổ chức thăm hỏi và tặng hơn 300 suất quà cho gia đình chính sách, người già neo đơn, gia đình khó khăn và nhân dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tổ chức nấu 300 chai nước muối sát khuẩn, phối hợp làm hơn 200 kính chống giọt bắn cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tặng 1.000 suất quà trị giá hơn 45 triệu đồng cho các em thiếu nhi thuộc các buôn Drao và Ktơng Drun (xã Cư Né); vận động hơn 1.200 suất quà hỗ trợ nhân dân trở về từ các tỉnh phía Nam…

Trung úy Mai Đình Tùng là một trong 45 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Với những nỗ lực, cố gắng của bản thân, Trung úy Mai Đình Tùng đã vinh dự được nhiều lần khen thưởng từ các cấp như: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư”; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 2019 đến năm 2020 góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; Giấy khen của Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, 2020…

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.