Multimedia Đọc Báo in

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển chọn hòa giải viên lao động

11:30, 28/04/2022

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động năm 2022.

Theo đó, số lượng tuyển chọn hòa giải viên lao động trong năm nay là 13 người; trong đó trên địa bàn TX. Buôn Hồ tuyển 1 người; huyện Cư Kuin 3 người; huyện Ea H'leo 1 người; huyện Krông Năng 2 người; huyện Lắk 2 người và huyện M’Drắk 4 người.

Người đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động; không thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Công nhân Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất H&L tập trung đòi Công ty trả lương, đảm bảo quyền lợi người lao động. (Ảnh minh họa)
Công nhân Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất H&L tập trung đòi Công ty trả lương, đảm bảo quyền lợi người lao động. (Ảnh minh họa)

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động; sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế; bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

Các ứng viên nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện nơi đăng ký dự tuyển, trong thời gian từ ngày 9/5 đến hết ngày 20/5/2022.

Thông tin chi tiết về tuyển chọn hòa giải viên lao động năm 2022, bạn đọc có thể nhấn vào đây để xem.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.