Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 1 cán bộ Đoàn được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022

17:16, 15/03/2022

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 94 cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Tỉnh Đắk Lắk vinh dự có 1 cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng này là Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Cư M’gar Võ Thị Mỹ Trinh (SN 1987).

Từ năm 2016 - 2021, với vai trò, trách nhiệm của một cán bộ Đoàn, chị Võ Thị Mỹ Trinh chủ động tham mưu các hoạt động, chương trinh công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được nhiều kết quả tích cực; được các cấp bộ Đoàn từ Trung ương tới tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Tiêu biểu như: tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng mô hình “Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”, đến nay trên địa bàn huyện đã đảm nhận giúp đỡ 39 địa chỉ nhân đạo hằng tháng, quý và 17 mô hình “nuôi heo đất” để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn; phối hợp, vận động xã hội hóa xây dựng được 9 công trình thanh niên, đạt 400% tỉnh giao…

1
Chị Võ Thị Mỹ Trinh tham gia hiến máu tình nguyện.

Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, chị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn thành lập các Đội hình thanh niên “Phòng tuyến áo xanh” với 17 Đội hình cấp cơ sở và 1 Đội hình cấp huyện với 345 thành viên đã cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tham gia trực các điểm chốt, chặn tại các khu vực nghi nhiễm trên địa bàn, trực chốt tại các trụ sở cơ quan, đơn vị…

Ngoài ra, còn vận động các nguồn lực tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hơn 20.000 khẩu trang y tế, 1.200 kính chắn giọt bắn, 150 chai nước rửa tay sát khuẩn, 280 bộ đồ bảo hộ y tế; tặng 120 suất quà (gồm: sữa, nước uống, bánh kẹo, đồ chơi, truyện đọc) cho các em thiếu nhi tại các khu cách ly tập trung; hỗ trợ hơn 5.000kg rau, củ quả các loại, 800 quả trứng gà cho các bếp nấu ăn tại các xã, thị trấn và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tặng 850 suất quà gồm: mì tôm, nước mắm, dầu ăn, nước uống, gạo cho các khu cách ly tập trung ở các xã, thị trấn và người dân có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá hơn 255 triệu đồng; phối hợp tặng 700 túi an sinh trị giá hơn 200 triệu đồng cho người dân tại các khu vực phong tỏa...

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ trực tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, qua đó động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.